Lừa cha bán nhà, lãnh 13 năm tù

19/08/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Chiều 18.8 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm A Lin (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 18.8 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm A Lin (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 1992 ông Lê Tâm Anh (69 tuổi, Việt kiều Mỹ) mua nhà 32 (nay là 34 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của bà Nguyễn Thị Đây với giá 50.000 USD.

Lúc này, luật chưa cho người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam nên ông Anh nhờ vợ chồng em gái là bà Lê Thị Đông (trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đứng tên giúp, đồng thời nhờ phường An Hải Tây chứng thực ngôi nhà là của ông Anh.

Năm 1997 do sợ tranh chấp nên ông Anh nhờ vợ chồng bà Đông chuyển tên ngôi nhà cho con trai là Phạm A Lin và được UBND TP.Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đứng tên Lin.

Để đề phòng Lin tự ý định đoạt tài sản của mình, ông Anh cất giữ giấy chứng nhận này và CMND của Lin, đồng thời gửi đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà nhưng bị UBND phường Hải Châu 1  từ chối vì không thuộc thẩm quyền.

 
Bị cáo Phạm A Lin nhận 13 năm tù, buộc bồi thường 7 tỉ đồng

Năm 2003 ông Anh đầu tư vốn mở cửa hàng buôn bán điện lạnh tại nhà cho A Luân và A Lin làm ăn, đồng thời lập giấy thỏa thuận “ông Anh là chủ sở hữu thực tế ngôi nhà”.

Năm 2007 lợi dụng ông Anh ở Mỹ, bị cáo A Lin báo mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất (thực tế ông Anh đang giữ) để được UBND quận Hải Châu cấp mới vào ngày 28.11.2007.

Có giấy này, bị cáo bán nhà cho vợ chồng ông Hàng Trần Minh Châu với giá 10 tỉ đồng nhưng chỉ ghi trong hợp đồng 1,9 tỉ đồng.

Ngày 16.1.2008 ông Châu đưa cho bị cáo 7 tỉ đồng, 3 tỉ còn lại sau Tết Nguyên đán thỏa thuận đưa khi nhận nhà. Cùng ngày, vợ chồng ông Châu bán nhà này cho bà Hứa Thị Mộng Hoa (trú 46 Hoàng Diệu, quận Hải Châu) giá 13 tỉ đồng, bà Hoa đặt cọc 7 tỉ đồng, sau đó đưa thêm 3 tỉ đồng khi làm thủ tục chuyển đổi tên sở hữu.

Sau đó, bà Hoa dùng các giấy tờ này vay vốn của ngân hàng 11,5 tỉ đồng. Đến nay nợ gốc và lãi lên đến gần 22 tỉ đồng vẫn chưa trả.

Sau Tết Nguyên đán, bị cáo bỏ trốn vào TP.HCM. Ông Châu và ông Anh phát hiện bị Lin lừa liền khởi kiện.

Ngày 27.10.2008, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ việc tranh chấp quyền sở hữu nhà đã tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa A Lin và vợ chồng ông Châu, buộc A Lin trả lại 7 tỉ đồng và công nhận ông Anh là chủ sở hữu nhà hợp pháp.

Ngày 20.2.2009, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Anh được làm lại giấy chứng nhận quyền sở dụng nhà đất và đã bán cho người khác.

Đến ngày 10.1.2011, TAND tối cao kháng nghị và Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm; hủy các bản án đã tuyên, cho rằng căn nhà của ông Anh mà nhiều người đã có hành vi gian dối chuyển nhượng thì phải xác định có dấu hiệu phạm tội; phải đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển cho cơ quan điều tra xem xét, đồng thời đưa bà Hoa và ngân hàng tham gia tố tụng.

Khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc, A Lin đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài mức án 13 năm tù, TAND TP.Đà Nẵng còn buộc bị cáo bồi thường 7 tỉ đồng cho vợ chồng ông Châu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng
>> Hơn 2.000 người dính bẫy đa cấp lừa đảo
>> Y án kẻ đội lốt nhà sư để lừa đảo
>> Điều tra thông tin tố giác vụ lừa đảo hơn 23 tỉ đồng
>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Đề nghị truy tố 2 người giả danh cán bộ môi trường lừa đảo
>> Bắt 2 người liên quan băng nhóm người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam
>> Trục xuất 26 người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.