Lừa bán cục chì giả đồng đen, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

06/02/2015 15:50 GMT+7

(TNO) Ngày 6.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo liên quan vụ lừa đảo bán cục chì giả đồng đen chiếm đoạt 550 triệu đồng.

(TNO) Ngày 6.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo liên quan vụ lừa đảo bán cục chì giả đồng đen, chiếm đoạt 550 triệu đồng.

Các bị cáo Buôl (tinh từ trai qua), Um, Huy lừa bán cục chì cho Tuấn lấy 550 triệu đồng - Ảnh: Thanh DũngCác bị cáo Buôl (từ trái qua), Um, Huy lừa bán cục chì cho Tuấn lấy 550 triệu đồng
- Ảnh: Thanh Dũng
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Um (49 tuổi) mức án 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Buôl (46 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và bị cáo Tống Hoàng Huy (41 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) cùng mức án 11 năm tù; cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo bồi thường số tiền 550 triệu đồng cho bị hại.
Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Um, Buôl, Huy bàn nhau tìm cách lừa bán thiên thạch dỏm cho Lê Văn Tuấn (ngụ Bến Tre), người đang tìm mua đồng đen. Um đã dùng cục chì nặng 1 kg, sơn phết lên giả làm đồng đen. Còn Buôl nói với Tuấn mình là nhân viên Công ty NASA có trụ sở tại TP.HCM chuyên mua bán đồng đen, thiên thạch với giá 10 tỉ đồng/kg. Buôl nói đang kiếm mua đồng đen cổ nếu Tuấn biết giới thiệu hay mua giùm sẽ được hưởng hoa hồng. Sau đó, Um gọi điện cho Tuấn thông báo cho biết ở huyện Châu Phú (An Giang) có người tên Đây (thực ra là do Huy giả tên - PV) có cục đồng đen gia truyền đang rao bán.

Tuấn cùng người thân tới Châu Phú gặp Um, Huy thử hàng. Thử xong, Tuấn đồng ý đặt cọc 10 triệu đồng. Vài ngày sau, Tuấn đưa Huy thêm 40 triệu đồng. Ngày 20.9.2013, Tuấn cùng người thân đến huyện Châu Phú đem theo 500 triệu đồng, nhận đồng đen.
Huy giao đồng đen cho Tuấn, và bất ngờ giật lấy túi tiền bên trong có 500 triệu của Tuấn nhảy lên xe máy có Um chờ sẵn bỏ chạy. Thấy thái độ kỳ quặc của Huy, Tuấn biết bị lừa nên quăng cục đồng đen xuống sông rồi tới Công an huyện Phú Tân trình báo việc mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 550 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.