Lãnh án vì giật đồ của du khách nước ngoài

05/07/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Hội đồng xét xử nhận định hành vi của An ảnh hưởng xấu đến xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam nên phải xử lý kiên quyết để răn đe.

(TNO) Ngày 5.7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Thành An (20 tuổi, quê Cần Thơ) 1 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Tối 14.11.2011, An đang đi lang thang trước cửa nam chợ Bến Thành thì phát hiện một nữ du khách Hàn Quốc đang cầm chiếc bóp trên tay nên nảy sinh ý định “ăn hàng”.

Sau khi quan sát, An chạy đến áp sát, giật chiếc bóp.

Nhờ nạn nhân bình tĩnh, kịp thời tri hô nên lực lượng thanh niên xung phong gần đó đã phát hiện, phối hợp quần chúng hỗ trợ bắt giữ An cùng tang vật với số tiền 11,9 triệu đồng.

Trước đó, An đã từng hai lần bị đưa vào trường giáo dưỡng tại địa phương về tội “trộm cắp tài sản” nhưng lại tiếp tục phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của An ảnh hưởng xấu đến xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam nên tuyên phạt mức án trên.

Cao Minh Trực

>> Du khách nước ngoài “tố” bị tài xế taxi bắt chẹt
>> Sẽ hoàn thuế cho du khách nước ngoài
>> Hiếp dâm du khách nước ngoài
>> Bị cướp hết tiền, hai du khách nước ngoài phải bán ảnh kiếm sống?
>> Du khách nước ngoài liên tục bị cướp giật
>> Du khách nước ngoài nhận xét về du lịch Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.