Làm rõ vụ thắt cổ tự tử vì vay nặng lãi

31/01/2012 19:21 GMT+7

(TNO) Chiều 31.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết đã tiến hành bắt giữ Trương Kim Nhung (SN 1976), Vũ Minh Trí (SN 1976), cùng trú tại 81/98 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1977, ở số 67 ngách 1/62/23 phố Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời khẩn trương làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi dẫn đến cái chết của ông Đỗ Mạnh Hoan (SN 1960, trú phòng 204, B11 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

(TNO) Chiều 31.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết đã tiến hành bắt giữ Trương Kim Nhung (SN 1976), Vũ Minh Trí (SN 1976), cùng trú tại 81/98 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1977, ở số 67 ngách 1/62/23 phố Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời khẩn trương làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi dẫn đến cái chết của ông Đỗ Mạnh Hoan (SN 1960, trú phòng 204, B11 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 17.1, Trương Kim Nhung phát hiện ông Đỗ Mạnh Hoan treo cổ chết tại khu giếng trời của nhà số 81/89 Thái Hà (P.Trung Liệt, Q.Đống Đa).

Tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an Q.Đống Đa phát hiện trên mắt ông Hoan có một vết tím và một vết xước ở cổ tay. Chưa hết, ông Hoan không có quan hệ họ hàng và hộ khẩu cũng không phải tại địa chỉ này.

Tập trung đấu tranh khai thác, đối tượng Trí và Nhung khai nhận: đầu năm 2010, do cần vốn để làm ăn nên ông Đỗ Mạnh Hoan đã vay 460 triệu đồng của Nhung với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Nhưng do chỉ có 260 triệu đồng nên Nhung đã huy động thêm 200 triệu đồng của Ngô Tiến Dũng.

Thời gian đầu, ông Hoan trả đầy đủ lãi suất hàng tháng cho Nhung. Một thời gian sau, do làm ăn thua lỗ, nên ông Hoan không đóng được tiền lãi. Do vậy Nhung đã nhờ Chu Anh Tuấn (SN 1976, ở ngõ 117 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa) cùng Hoàng Việt và một số đối tượng khác đến nhà ông Hoan đòi nợ.

Tới tháng 4.2010, ông Hoan đã phải viết giấy nợ Chu Anh Tuấn với số tiền là 1,5 tỉ đồng (gồm tiền lãi và tiền gốc ông Hoan nợ Nhung và nay Nhung chuyển sang cho Tuấn) và hẹn một tháng sau trả. Nhưng sau đó ông Hoan tránh mặt những người này.

Tháng 5.2011, Nhung và chồng là Vũ Minh Trí đã bắt được ông Hoan tại khu vực Chùa Bộc, rồi đưa về nhà ở 81/89 Thái Hà. Tại đây, Trí gọi cho Trần Minh Dũng và Hoàng Việt đến đánh, ép ông Hoan phải bán nhà ở phòng 204 B11 tập thể Thanh Xuân Bắc để trả nợ. Không những thế, ông Hoan còn bị ép ở lại nhà của Nhung và Trí để đợi bán nhà.

Đến tháng 7.2011, ông Hoan bị chúng ép tới phòng công chứng Thái Hà làm thủ tục sang tên quyền sở hữu căn hộ của mình cho Trương Kim Nhung.

Ngày 31.7.2011, Nhung đã bán căn hộ trên được 1,72 tỉ đồng. Số tiền trên bị Nhung lấy hết. Sau đó, Nhung tiếp tục giữ ông Hoan ở lại nhà mình với lý do trong thời gian ông Hoan trốn nợ, Nhung đã vay số tiền 1,1 tỉ đồng để trả hộ cho ông Hoan, nên ông Hoan vẫn còn nợ vợ chồng Nhung 1,1 tỉ đồng. Và trong thời gian giam giữ ông Hoan, Trí đã nhiều lần đánh ông này thâm tím mặt.

Đến ngày 17.1.2012, ông Hoan đã thắt cổ tự tử tại nhà Nhung và Trí.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.