Khởi tố vụ án hàng hiệu Ý nhập lậu

12/01/2013 03:35 GMT+7

Ngày 11.1, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ nhập lậu hàng hiệu Ý nhưng khai báo hải quan là hàng Trung Quốc, bị trinh sát của PC46 bắt quả tang vào tháng 11.2012 tại tầng hầm của khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 (Báo Thanh Niên đã đưa tin).

Ngày 11.1, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ nhập lậu hàng hiệu Ý nhưng khai báo hải quan là hàng Trung Quốc, bị trinh sát của PC46 bắt quả tang vào tháng 11.2012 tại tầng hầm của khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 (Báo Thanh Niên đã đưa tin).

Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, đến nay cơ quan CSĐT đã triệu tập được Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú P.13, Q.3, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Nam Đế trên đường Lê Văn Sĩ, P.13, Q.3, đơn vị nhập lậu lô hàng thời trang bị phát hiện), Phạm Văn Hoàn (nhân viên xuất nhập khẩu của Công ty Nam Đế), Lê Hồng Đức (34 tuổi, là người áp tải hàng bị bắt quả tang) lên trụ sở làm việc và ghi nhận lời khai.

Được biết, trước đó cơ quan CSĐT đã mời nhóm chuyên gia Gucci từ Ý sang Việt Nam giám định lô hàng mang nhãn hiệu Gucci bị công an tạm giữ và kết luận là hàng thật. Hiện cơ quan công an cũng đang mời nhóm chuyên gia D&G sang Việt Nam giám định số hàng thời trang mang nhãn hiệu D&G bị tạm giữ còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

>> Hàng hiệu Ý gian lận: Nhân viên áp tải nhận diện chủ hàng thật sự
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Niêm phong hàng trưng bày
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Quá nhiều bất thường cần làm rõ
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Có quá nhiều điều bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.