Khởi tố người vợ rủ nhân tình đánh chồng

19/03/2013 03:20 GMT+7

Ngày 18.3, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết Viện KSND TX.An Nhơn đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nghiệp (31 tuổi, ở P.Bình Định, TX.An Nhơn) và Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Nghiệp đã có chồng là anh V. (38 tuổi) và một con trai 4 tuổi, nhưng do hôn nhân không hạnh phúc nên nảy sinh tình cảm với Tiến. Anh V. yêu cầu Tiến và vợ mình chấm dứt quan hệ nhưng họ vẫn tiếp tục gặp gỡ, sau đó bàn bạc đánh anh V. để dằn mặt.

Rạng sáng 22.1.2013, Nghiệp điện thoại báo cho Tiến biết anh V. đã ngủ say. Tiến đến nhà, mang theo một cây gỗ tròn và một roi điện. Nghiệp mở cửa, chỉ đường để Tiến dùng roi điện gí vào người anh V. rồi dùng cây gỗ đánh anh bị thương nặng. Anh V. được hàng xóm đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đến ngày 2.2.2013 xuất viện. Hội đồng giám định y khoa kết luận anh V. bị tổn hại sức khỏe 50%.

 Nguyễn Hương

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.