Khởi tố nghi phạm giấu gần 1 tạ pháo trong nhà để bán kiếm lời

03/01/2018 20:42 GMT+7

Ngày 3.1, Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bắt khẩn cấp và khởi tố Nguyễn Văn Tính (42 tuổi, trú thôn Hiệp An 2, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí) về tội tàng trữ trái phép pháo nổ .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, qua khám xét nhà của Nguyễn Văn Tính, Công an thành phố Uông Bí đã thu giữ 88 kg pháo nổ, gồm các loại pháo bánh, pháo trứng và pháo giàn.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tính khai nhận mua số pháo nổ trên từ một người quen tại khu vực biên giới thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vận chuyển về thành phố Uông Bí bán kiểm lời.
Theo một điều tra viên của Công an thành phố Uông Bí, để qua mặt cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tính đã chia nhỏ số pháo, đem giấu cả trong nhà lẫn ngoài vườn.
Bao pháo được tìm thấy trong vườn nhà đối tượng Nguyễn Văn Tính Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ban đầu, Nguyễn Văn Tính chỉ khai mua vài hộp pháo về để chơi tết, nhưng khi lực lượng công an kiểm tra, phát hiện số pháo trên, thì Tính mới khai mua pháo để kinh doanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.