Khởi tố 4 đối tượng đánh người dã man

04/09/2010 16:56 GMT+7

(TNO) Ngày 4.9, Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Văn Cường (34 tuổi), Huỳnh Văn Rô (21 tuổi), Huỳnh Văn Hải (22 tuổi), cùng trú tổ 34 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng và Trần Viết Tài (24 tuổi, trú tổ 11 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29.8, Hải, Cường, Huỳnh Văn Phước (em ruột Cường) và Võ Văn Luận ngồi uống cà phê tại nhà Cường, ngửi thấy mùi hôi thối từ hướng công trình Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang, cả 4 kéo đến dùng đá ném vào lán trại công nhân.

Cường vào lán đập phá tivi, gỡ ống nước công trình ném xuống hồ và ra về.

Khoảng 10 phút sau, mùi hôi thối vẫn nồng nặc, cả 4 rủ thêm Rô, Huỳnh Văn Cơ (23 tuổi); Nguyễn Thái Quân, Nguyễn Đỗ Châu, cùng 18 tuổi; Phạm Văn Vương (20 tuổi), cùng trú P.Mân Thái, đến tiếp tục gây sự.

Trên đường đi Hải, Tài, Châu và Rô nhặt 4 gậy gỗ dài khoảng 1m làm hung khí. Đến công trình, nhóm của Cường bị các công nhân dùng đá ném trúng người Trần Viết Tài. Lập tức, Rô, Hải và Tài dùng cây gỗ đuổi đánh các công nhân. Rô đánh công nhân Nguyễn Văn Toán một gậy vào vai thì gãy gậy, Trần Viết Tài tiếp tục dùng gậy đánh ông Toán ngất xỉu, gãy hai tay, rách 2 vết trên đầu, thương tích 12%.

Trong khi đó, Huỳnh Văn Hải cũng dùng gậy gỗ đánh công nhân Phạm Đức Thuận tét đầu và nhiều vết thương khác, thương tích 6%. Sau đó cả bọn bỏ chạy.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.