Khởi tố 3 trưởng khoa và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

31/10/2019 10:55 GMT+7

Lợi dụng quyền kê đơn thuốc , 3 trưởng khoa và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã câu kết với nhau cắt bớt thuốc, vật tư y tế của bệnh nhân rồi bán ra ngoài để trục lợi.

Ngày 31.10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án liên quan đến 5 cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa (đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa).
Theo đó, ngày 30.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, gồm: Vi Du Lịch (47 tuổi), Trưởng khoa Nam 1; Phan Văn Giỏi (58 tuổi), Trưởng khoa Nam 2 và  Đinh Thị Thu Hồng (46 tuổi), Trưởng khoa Nữ.

Các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Ngoài 3 trưởng khoa trên, 2 nữ điều dưỡng là Phạm Thị Nhung (31 tuổi), và Phạm Thị Phương (34 tuổi) cũng bị khởi tố, nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cả 5 bị can trên đều bị khởi tố để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt nghi phạm Vi Du Lịch (áo đen)

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình công tác, lợi dụng nhiệm vụ kê đơn thuốc, các nghi phạm Lịch, Giỏi, Hồng đã cấu kết với điều dưỡng Nhung và Phương cắt bớt thuốc, vật tư y tế của bệnh nhân.
Sau đó, số thuốc cắt bớt được đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Số tiền các nghi phạm trục lợi chưa được công bố.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.