Kế toán trưởng, thủ quỹ giúp thụt két 25,36 tỉ đồng lãnh án

11/03/2015 16:33 GMT+7

(TNO) Tiếp tay với tổng giám đốc thụt két công ty 25,36 tỉ đồng, kế toán trưởng và thủ quỹ phải lãnh án.

(TNO) Trưa 11.3, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Thị Hòa (56 tuổi, ngụ số 40 Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội Tham ô tài sản; Đoàn Thị Anh Thư (41 tuổi, ngụ tổ 5, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Thị Hòa lãnh án chung thân - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó nhưThanh Niên Online đã thông tin, Hòa là kế toán trưởng còn Thư là thủ quỹ Công ty CP Procimex Việt Nam (KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng), một công ty sắp phá sản được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam mua lại, cổ phần hóa với cơ cấu 55,02% vốn Nhà nước.
Theo cáo trạng, từ tháng 1.2011 đến tháng 10.2012, ông Nguyễn Điểm (55 tuổi, ngụ 118 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP Procimex Việt Nam đã chỉ đạo Bùi Thị Hòa, kế toán trưởng lập séc rút tiền của công ty từ ngân hàng về nhập vào quỹ tiền mặt công ty. Sau đó, cũng theo chỉ đạo của Điểm, Hòa yêu cầu Anh Thư giao toàn bộ 25,36 tỉ đồng cho Bùi Thị Hòa để Hòa đưa cho ông Điểm. Cho đến khi ông Điểm đột tử, vụ việc mới bị phát hiện.
Trong phần tranh luận ngày 11.3, Hòa, Thư đều thú nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng vì sợ bị trù dập, đuổi việc nên phải nghe theo lệnh ông Điểm. Nguyên do, dưới thời ông Điểm, Procimex như công ty gia đình, ông Điểm khống chế toàn bộ khiến Hòa sợ hãi. Còn Thư từng ở bộ phận kinh doanh khi không nghe lệnh liền bị chuyển xuống nhân viên quét dọn.
Ngoài mức án trên, HĐXX còn tuyên buộc Hòa và người thừa kế của ông Điểm phải bồi thường 25,36 tỉ đồng cho Công ty CP Procimex Việt Nam, đồng thời tiếp tục kê biên nhà đất 960 m2 đường 3.2 (Đà Nẵng) và nhà 118 Trần Phú (Đà Nẵng) của vợ chồng ông Điểm để đảm bảo thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.