Hung thủ mang súng truy sát con nợ ra trình diện

27/01/2012 00:47 GMT+7

Ngày 26.1, một nguồn tin cho hay, sau khi mang súng và vác dao truy sát làm anh Phạm Quốc Huy (SN 1980, ngụ tại H.Thống Nhất, Đồng Nai) bị thương nặng (Báo Thanh Niên ngày 26.1 đã thông tin), Đoàn Đức Phước (SN 1981, ngụ tại H.Thống Nhất) đã ra công an trình diện; đồng thời giao nộp súng và hung khí gây án.

Ngày 26.1, một nguồn tin cho hay, sau khi mang súng và vác dao truy sát làm anh Phạm Quốc Huy (SN 1980, ngụ tại H.Thống Nhất, Đồng Nai) bị thương nặng (Báo Thanh Niên ngày 26.1 đã thông tin), Đoàn Đức Phước (SN 1981, ngụ tại H.Thống Nhất) đã ra công an trình diện; đồng thời giao nộp súng và hung khí gây án.

Nhiều người dân địa phương cho biết, Phước là chủ tiệm cầm đồ Phước Nghĩa tại H.Thống Nhất. Khi ai cần tiền vay nóng đều bị Phước ép viết giấy nợ với lãi suất cao. Nếu ai không đủ tiền trả thì Phước tự định giá tài sản với giá thấp để lấy tài sản cấn trừ nợ. Ngoài ra, Phước thường xuyên dùng dao và súng đe dọa các con nợ khác, gây khiếp sợ cho người dân địa phương.

Hiện Công an H.Thống Nhất đang trưng cầu giám định thương tích của anh Huy để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.