Hơn 300 tụ điểm mại dâm công cộng tồn tại trên cả nước

19/06/2014 02:00 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH ngày 18.6 cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình tệ nạn mại dâm trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, chưa giảm, có nơi gia tăng, hoạt động trá hình nên rất khó đấu tranh, phát hiện, xử lý.

Ngoài tập trung chủ yếu ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu du lịch, mại dâm đã xuất hiện trở lại tại các tụ điểm mại dâm nơi công cộng, đường phố, các đường dây thông qua internet, mại dâm có yếu tố nước ngoài và mại dâm nam gia tăng.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, số người bán dâm ước tính khoảng 25.684 người, trong đó số có hồ sơ quản lý là 6.356 người (chiếm 25%). Tập trung đông nhất là ở khu vực Đông Nam bộ, khoảng 7.339 người, kế đến là đồng bằng sông Hồng, ước tính 5.760 người, đồng bằng sông Cửu Long có 4.645 người…

Đáng chú ý, trên toàn quốc hiện vẫn còn tồn tại hơn 300 tụ điểm mại dâm công cộng; 117.036 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong đó 8,9% số cơ sở nghi hoạt động mại dâm.

T.Hằng

>> Mại dâm trong quán nhậu
>> Triệt phá ổ mại dâm tại nhà nghỉ
>> Tăng án 2 cựu công an trấn lột tiền gái mại dâm
>> Ổ' mại dâm trong tiệm hớt tóc, mát xa
>> Mại dâm không thể 'thành nghề' ở Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.