Hai sinh viên vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hầu tòa

27/03/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Đang là sinh viên, hai chị em bị những kẻ nằm trong đường dây vận chuyển ma túy quốc tế chiêu dụ và trở thành thành viên của đường dây này.

(TNO) Ngày 27.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hà Duy (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mức án tù chung thân, phạt tiền 50 triệu đồng; Trần Hạ Tiên (20 tuổi, em Duy) 20 năm tù và phạt tiền 30 triệu đồng về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Ngày 18.7.2011, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang Trần Hạ Tiên đi chuyến bay từ Doha, Qatar về TP.HCM đang vận chuyển 4,1 kg ma túy dạng đá.

Đấu tranh khai thác mở rộng, lực lượng làm nhiệm vụ đã khám xét khẩn cấp nhà người thân của Duy và Tiên, thu tiếp 4,1 kg ma túy dạng đá, có nguồn gốc từ Tây Phi.


Duy và Tiên tại phiên xử - Ảnh: L.N

Theo cáo trạng, Trần Hà Duy là sinh viên Trường Đại học Hồng Bàng. Khoảng năm 2007, Duy quen biết với một người gốc Phi, tên Francis (quốc tịch Kenya).

Từ tháng 10.2010, Francis nhiều lần thuê Duy đi vận chuyển hàng mẫu là quần áo, giày dép đến nhiều nước với tiền công từ 500 - 1.000 USD (tùy nước), không kể tiền vé máy bay và chi phí khác.

Sau nhiều lần kiếm tiền dễ dàng, nghi ngờ bản thân có thể đang làm những việc phi pháp, nên ngày 13.7.2011, khi nhận chiếc valy chuyển quần áo về Việt Nam, Trần Hà Duy lấy mấy chiếc áo sơmi ra thì thấy đáy valy đầy lên bất thường, Duy nghi ngờ giữa hai lớp đáy valy có giấu vật gì nên lấy máy ảnh chụp lại.

Sau đó, Trần Hà Duy nhắn tin cho Francis hỏi về điều nghi ngờ và biết mình đang nằm trong đường dây vận chuyển ma túy quốc tế.

Tuy biết bản thân đang trở thành tội phạm quốc tế, nhưng do tiền kiếm được quá dễ dàng nên Trần Hà Duy vẫn nhắm mắt đưa chân vào con đường phạm tội.

Không những vậy, Duy còn lôi kéo em gái ruột là Trần Hạ Tiên (sinh viên Trường Đại học Văn Lang), cùng một số thân nhân đi vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ nước này sang nước khác. Tuy nhiên, do một số người không biết bên trong valy là ma túy, chỉ bị lợi dụng nên không bị xử lý.

Lê Nga

>> Tuyên án tử hình gã xe ôm giết người
>> Tuyên án tử hình sinh viên buôn ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.