Hai đối tượng buôn lậu “đại náo” trạm hải quan

24/04/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 24.4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của hai người chở hàng lậu tông thẳng xe vào cán bộ hải quan vào hôm qua.

(TNO) Chiều 24.4, ông Lê Chí Thành, Chi cục trưởng Chi cục hải quan Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đã xác định được danh tính của 2 người “đại náo” khu vực trạm kiểm soát (đặt trên QL9) vào ngày 23.4.

Đó là Trần Duy Hưng (trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) và Nguyễn Thị Lý (trú P.1, TP.Đông Hà).

Cụ thể, theo ông Thành, lúc 10 giờ 20 phút ngày 23.4, Hưng điều khiển xe máy chở theo Lý và một bao màu đen đi vào trạm với tốc độ cao.

Thấy nghi vấn, ông Nguyễn Văn Phi (cán bộ hải quan) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy vậy, Hưng không những không chấp hành mà còn tăng tốc, đâm thẳng xe vào người ông Phi, làm ông này văng xuống vườn cà phê bên triền dốc có độ cao cách mặt đường gần 5 m. Hưng cũng loạng choạng trượt ngã xuống đường, còn Lý bị thương.

Lợi dụng mọi người đang chạy đến sơ cứu cho ông Phi và Lý, Hưng lồm cồm bò dậy, lên xe bỏ trốn. Ông Phi và Lý đều được đi cấp cứu sau đó tại Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa. Đến chiều tối cùng ngày ông Phi được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Chở hàng lậu còn lao xe vào cán bộ hải quan
Lực lượng hải quan, biên phòng kiểm tra hàng hóa vào ra Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo - Ảnh minh họa: Nguyễn Phúc

Qua kiểm tra hàng hóa trong bao màu đen vứt lại hiện trường, do Hưng và Lý vận chuyển, lực lượng chức năng thu giữ 115 cây thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Hướng Hóa cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phúc

>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Bắt tạm giam nhân viên áp tải hàng lậu
>> Tiêu hủy hàng lậu
>> Phát hiện 3 xe tải chở hàng lậu trước chợ Đồng Xuân
>> Tàu chở hơn 200 tấn hàng lậu
>> Hàng lậu tràn về Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.