Hai công an cửa khẩu bị đánh

11/09/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Hôm 10.9, Công an P.2 (Q.Tân Bình, TP.HCM) tiến hành xác minh truy tìm 3 người tấn công công an vào sáng 8.9 để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 4 giờ 30 ngày 8.9, ông Nguyễn Anh Hùng (29 tuổi, là công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất - Bộ Công an) điều khiển xe gắn máy đến trước nhà số B86 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, đã bị té xe do tránh sợi dây điện thòng xuống.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Hải (26 tuổi) và Bùi Minh Anh (cả hai đều là cán bộ công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất) và 3 thanh niên đi từ cơ sở bán đá (số A61 Bạch Đằng, P.2, Q.Bình Thạnh) đã chạy đến giúp đỡ Hùng.

Nghĩ dây điện thòng xuống do 3 thanh niên gây ra nên hai bên đã xảy ra xô xát với nhau.

Hậu quả, Hải bị 1 trong 3 thanh niên trên dùng vật cứng giống hình khẩu súng ru lô đánh vào đầu bị thương, Hùng bị đánh vào mặt…

Kiểm tra cơ sở bán đá, công an phường đã thu giữ một bản vẽ bằng tay có hình giống khẩu súng ru lô và một số bộ phận của khẩu súng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đàm Huy

>> Một đại úy công an bị đánh trọng thương
>> Hai chiến sĩ công an bị đánh khi bắt pháo lậu
>> Say rượu đánh công an, 3 người bị tạm giữ hình sự
>> Côn đồ đánh công an trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.