Giết người vì một cái nhìn

28/02/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hoàn n (19 tuổi) 16 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Thị Thu Thảo - mẹ n - 1 năm tù, án treo - về tội “che giấu tội phạm”, Lê Thị Thu Hiền (19 tuổi, cả ba cùng ngụ Củ Chi) mức phạt cảnh cáo về tội “không tố giác tội phạm”.

(TNO) Ngày 28.2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hoàn n (19 tuổi) 16 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Thị Thu Thảo - mẹ n - 1 năm tù, án treo - về tội “che giấu tội phạm”, Lê Thị Thu Hiền (19 tuổi, cả ba cùng ngụ Củ Chi) mức phạt cảnh cáo về tội “không tố giác tội phạm”.

Tối 30.8.2011, n điều khiển xe máy cùng Hiền từ nhà ở ấp Tân Tiến ra đường Liêu Bình Hương (H. Củ Chi, TP.HCM) thì gặp nhóm thanh niên nam, nữ gồm 10 người có Hồ Văn Tuyến, Lê Đức Tính, Lê Hùng, Hoàng Đức Hòa… vừa hát karaoke ra, đang đi bộ ngược chiều.

Thấy n nhìn nhóm mình, Tính hỏi "có gì mà nhìn dữ vậy"?. Ấn không nói gì, chạy tiếp 30 m thì dừng xe, lấy con dao mang theo ra, gây sự.

Sau khi đâm sượt bả vai anh Hòa, n đâm Tuyến 2 nhát làm người này ngất xỉu. Vừa lúc, Hùng đi đến nắm cổ áo n kéo lại thì bị n đâm gục tại chỗ. Sau đó, Hiền chở n đi băng bó vết thương rồi đưa đến khách sạn.

Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Thu Thảo gọi điện thoại cho n. Nghe n kể sự việc đánh nhau làm một người chết, bà Thảo không khuyên n ra đầu thú mà còn sắp xếp cho n, Hiền trốn về Long An. Trong thời gian này, bà Thảo thường xuyên thăm nom, chu cấp cho n, Hiền.

Đến ngày 17.10.2011, cơ quan công an bắt giữ n.

Anh Lê Hùng tử vong còn kết quả giám định thì cho biết Tuyến bị thương tích 56%.

Lê Nga

>> Học sinh lớp 8 giết người lãnh 7 năm tù
>> Y án kẻ giết người vì ghen
>> Tăng án đối với kẻ giết người
>> Anh trai của “Người không chân” cũng bị tố giết người
>> Truy tố một người nước ngoài giết người
>> Bắt nghi can giết người đốt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.