Giết người vì chiếc chiếu

04/04/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hải Sơn (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 20 năm tù về tội 'giết người'.

Giết người vì chiếc chiếu
Sơn nghe tuyên án tại tòa

Theo cáo trạng, trưa 30.6.2013, tại nhà trọ trên đường số 1, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Sơn và Nguyễn Văn Hùng, Trần Thái Huy ngồi uống rượu. Trong lúc nhậu, Hùng lấy chiếc chiếu của Nguyễn Văn Thiện đang phơi ở hàng rào lót ngồi.

Lúc sau, Thiện về thấy chiếc chiếu mình giặt phơi sạch sẽ đã bị lấy sử dụng để dưới đất nên đi đến chỗ nhóm Sơn đang nhậu hỏi ai lấy chiếu. Sơn liền đứng đậy thừa nhận thay Hùng.

Hai bên nói qua, nói lại dẫn đến cãi nhau. Được mọi người can ngăn, Thiện bỏ về phòng.

Một lúc sau, Thiện đi ra gặp, kêu Sơn ra ngoài nhờ Sơn chút việc thì Sơn không ra.

Tức giận, Thiện lao vào đánh Sơn bằng tay. Sơn đánh trả và lấy con dao trên chiếu đâm Thiện nhiều nhát.

Sau đó, Thiện được đưa đi cấp cứu đến ngày 3.7.2013 thì tử vong.

Ngày 4.7.2013, nghe tin Thiện chết, Sơn ra đầu thú.

Tại tòa, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Sơn tù chung thân. Tuy nhiên, nhận định bị hại cũng có một phần lỗi, đánh bị cáo trước, nên HĐXX tuyên phạt Sơn 20 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người tình, lãnh án tử hình
>> Giết người tại bến tàu khách, lãnh 20 năm tù
>> Tử hình kẻ giết người
>> Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.