Giết người 'tè bậy', lãnh án chung thân

27/06/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Sáng 27.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Văn Lẹ (31 tuổi, ngụ Long An) án chung thân về tội 'giết người' vì không có tình tiết giảm nhẹ nào mới và không thể giảm mức án thấp hơn cho Lẹ.

(TNO) Sáng 27.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Văn Lẹ (31 tuổi, ngụ Long An) án chung thân về tội “giết người”, vì không có tình tiết giảm nhẹ nào mới và không thể giảm mức án thấp hơn cho Lẹ.

>> Tiểu bậy còn hành hung chết người, lãnh án chung thân

Giết người tè bậy, lãnh án chung thân
Bị cáo Lẹ ở tòa

Theo bản án sơ thẩm, Lẹ và Phạm Văn Hường là hàng xóm làng giềng, cùng ngụ tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Những lúc Hường uống rượu thường hay đi tiêu, đi tiểu gần nơi gia đình Lẹ sống, làm mất vệ sinh. Mặc dù Lẹ đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng Hường vẫn chứng nào tật nấy.

Trưa 17.11.2013, sau khi nhậu xong, Lẹ thấy Hường đang nằm ngủ trên võng, cách chỗ Lẹ ở khoảng 10 m. Có hơi men, Lẹ tức giận nghĩ cách trả thù những lần Hường tiêu, tiểu bậy. Lẹ về nhà lấy dao rồi quay lại đâm trực diện một nhát ngay vùng ngực trái và bồi thêm hai nhát nữa vào tay phải và dái tai Hường, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bức xúc chuyện “tè bậy”, thuê người chém hàng xóm
>> Suýt mất mạng vì... tè bậy
>> Theo chân đội đặc nhiệm chống... “tè” bậy
>> Ngồi tù vì "tè" bậy và chôm chỉa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.