Giết cháu rể, lãnh án chung thân

18/06/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Chí Tài (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) tù chung thân về tội 'giết người'.

 
Bị cáo Tài tại tòa

Theo cáo trạng, tối 24.12.2013, Tài đang ngồi uống rượu với bạn và Nguyễn Văn Hiệp (cháu rể, gọi Tài bằng cậu) thì nhìn thấy Võ Thị Diễm Thúy (bạn gái của Tài) chở mẹ ruột về nhà. Tài chạy theo ôm hôn Thúy.

Thấy Tài sỗ sàng, Thúy la lớn dẫn đến cãi nhau. Tức giận, Tài chạy về nhà lấy búa qua đập cửa nhà Thúy rồi bỏ đến chỗ nhậu ngồi uống tiếp.

Trong lúc đang nhậu, Hiệp nói “Bộ ông mới đi tù về thiếu thốn quá hay sao…?” nên dẫn đến cãi nhau. Vợ của Hiệp ra khuyên can Tài về nhà ngủ cũng không được. Tài đứng dậy bỏ đi.

Sau đó, Hiệp tiếp tục đi theo nhắc chuyện Tài mới đi tù về làm Tài tức giận. Sau đó, Tài vào nhà lấy dao quay ra đâm Hiệp thủng tim tử vong.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử
>> Giết vợ, lãnh án chung thân 
>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.