Giám đốc chỉ đạo vệ sĩ đánh nhân viên thu thuế

29/06/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố ông Phạm Viết Kha (34 tuổi), giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo Long (trụ sở tại thôn Finôm, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) cùng 2 nhân viên công ty này về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 29.6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố ông Phạm Viết Kha (34 tuổi), giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo Long (trụ sở tại thôn Finôm, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) cùng 2 nhân viên công ty này về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 13.6, Công an H.Đức Trọng nhận được đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), nhân viên Chi cục Thuế H.Đức Trọng.

Trong đơn, ông Hiệp phản ánh, khoảng 17 giờ chiều 12.6, trên đường từ trụ sở cơ quan về nhà, khi tới vòng xoay đường cao tốc Liên Khương-Prenn, ông Hiệp bị 2 thanh niên lạ mặt chặn xe máy và dùng cây gỗ đánh tới tấp vào người. Hậu quả, ông Hiệp bị chấn thương trật khớp bả vai.

Sau khi thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Đức Trọng xác định được 2 thanh niên đánh ông Hiệp là Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi), ngụ thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) và Trần Ngọc Hiển (35 tuổi), ngụ thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cả hai đều là nhân viên Công ty vệ sĩ Bảo Long.

Ngày 27.6, Công an H.Đức Trọng bắt giữ Mỹ và Hiển để điều tra, làm rõ.

Mỹ và Hiển khai nhận, được giám đốc Phạm Viết Kha giao nhiệm vụ chặn đường đánh ông Hiệp.

Sau đó, Kha bị bắt giữ và thừa nhận, tháng 12.2012, Chi cục Thuế huyện phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ Công an H.Đức Trọng kiểm tra hoạt động của Công ty vệ sĩ Bảo Long, phát hiện công ty này còn nợ thuế trên 40 triệu đồng. Từ đó đến nay, nhiều lần Hiệp đến nhắc nhở, đôn đốc Kha nộp thuế khiến Kha ấm ức nên sai nhân viên đánh dằn mặt ông Hiệp.

Công an H.Đức Trọng hiện đang yêu cầu ông Hiệp giám định sức khỏe để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người vi phạm pháp luật.

Với Kha, Mỹ và Hiển, do thừa nhận toàn bộ hành vi đánh người, tối 28.6, được gia đình bảo lãnh nên Công an tạm thời cho về nhà, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lâm Viên

>> Cháy lớn ở một công ty vệ sĩ
>> Cựu quản lý Công ty vệ sĩ Thành Công hầu tòa
>> Nhiều công ty vệ sĩ sử dụng công cụ hỗ trợ không phép
>> Giám đốc công ty vệ sĩ lãnh án tù chung thân
>> Giám đốc công ty vệ sĩ lãnh án chung thân
>> Vụ án TGĐ công ty vệ sĩ lừa đảo: Thủ phạm làm giấy tờ giả ra đầu thú
>> Nghệ An: Một giám đốc công ty vệ sĩ bị khởi tố
>> Công ty vệ sĩ VSC xin lỗi và cam kết bồi thường cho nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.