Giả sĩ quan công an “dọa”... CSGT

27/11/2010 23:16 GMT+7

Một ngày giữa tháng 11, bộ phận xử lý vi phạm hành chính của Đội CSGT Công an H.Cư Mgar (Đắk Lắk) đang làm việc thì một người nữ mặc sắc phục sĩ quan an ninh, cấp hàm thiếu úy xuất hiện, tự xưng là cán bộ một phòng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đến đề nghị giải quyết trả một xe máy của người nhà vi phạm đang bị tạm giữ tại đây.

Tuy nhiên, chỉ qua vài câu hỏi “trắc nghiệm”, những cán bộ CSGT nhanh chóng xác định đây là đối tượng giả danh công an. “Nữ sĩ quan” đã khai nhận tên là Lưu Thị Trang, 21 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, H.Cư Mgar, đang là sinh viên ĐH Tây Nguyên. Do quen biết với một số cán bộ, chiến sĩ công an nên Trang dễ dàng lấy sắc phục, phù hiệu, cấp hàm của họ và đã 3 lần giả sĩ quan an ninh đến các đơn vị, cơ quan, người dân để liên hệ giải quyết những việc có lợi cho mình.  

Trung Chuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.