Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em

20/05/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Sáng 20.5, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Vào trưa 28.12.2011, Hưng điều khiển xe máy đến tỉnh lộ 762 (thị trấn Vĩnh An,H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để mua ve chai, thì phát hiện em H.N.Y (15 tuổi) đang chạy xe đạp liền nảy sinh ý định giao cấu.

Hưng liền cho xe chạy song song và yêu cầu em Y. dừng lại, tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, nói Y. đang cất giữ ma túy trong người nên yêu cầu đi theo mình để kiểm tra.

Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
Hưng tại phiên tòa sơ thẩm

Hưng đưa em đến vườn cây xà cừ ở khu vực bờ đê đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An (thị trấn Vĩnh An) rồi yêu cầu em Y. cởi quần áo ra kiểm tra, đồng thời lấy điện thoại di động quay lại.

Khi em Y. chống cự thì bị Hưng dùng tay tát vào mặt, đồng thời lấy con dao dài khoảng 20 cm kề vào người em đe dọa và thực hiện hành vi giao cấu.

Trước khi cho em Y. ra về, Hưng còn nói cho người khác biết sẽ tung ảnh khỏa thân mà Hưng quay trước đó lên mạng.

Tiếp đến, ngày 11.1.2012, bằng thủ đoạn tương tự, Hưng đã “bắt” em N.K.N.Y (16 tuổi) đến một vườn bạch đàn rồi yêu cầu cởi quần áo ra để kiểm tra ma túy.

Khi em này không đồng ý, Hưng mở cốp xe lấy con dao đe dọa “nếu không hợp tác, chú sẽ mổ bụng”.

Lợi dụng sơ hở, em này chạy thoát ra hướng đường 768 truy hô và được người dân cứu thoát.

Qua điều tra, ngày 4.5.2012 cơ quan chức năng đã bắt giữ Hưng

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ giao cấu với nữ sinh lớp 8
>> Lãnh án tù vì giao cấu với trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.