Giả danh cảnh sát đi lừa đảo

30/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 29.8, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Xuân Vịnh (31 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 29.8, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Xuân Vịnh (31 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 26.7, anh Phan Văn Binh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Công an TX.Dĩ An trình báo việc bị lừa chiếc ô tô hiệu Innova biển số 52Z-7907. Theo trình báo, trước đây anh Binh có quen với một người tên Thái (chính là Phạm Xuân Vịnh), tự xưng là cảnh sát "chìm" của Công an TP.HCM.  Sau khi tạo được sự tin tưởng, Thái thuê ô tô của anh Binh lên Bình Dương để truy bắt tội phạm nguy hiểm.

Trên đường đi, Thái lừa lấy xe mang đi bán. Qua điều tra, ngày 20.8 Công an TX.Dĩ An đã thu giữ chiếc xe và sau đó bắt khẩn cấp Phạm Xuân Vịnh. Mở rộng điều tra, Công an TX.Dĩ An xác định Vịnh còn gây ra 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt 1 ô tô Innova và 1 xe tải nhẹ; hiện Công an TX.Dĩ An đã thu giữ được. Công an thông báo ai là nạn nhân của Phạm Xuân Vịnh, đến Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An để trình báo.

Đỗ Trường

>> Giả danh cảnh sát để lừa đảo
>> Giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo
>> Giả danh công an bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.