Gần 100 người bị hại trong vụ án “ma nhớt” ở Long An

24/11/2009 00:03 GMT+7

Ngày 23.11, TAND H.Tân Trụ (Long An) đã đưa hai “ma nhớt” Trần Trọng Nghĩa (ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An) và Hồ Hồng Vũ (ngụ xã Lạc Tấn, H.Tân Trụ) ra xét xử sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 1 tuần, với gần 100 người bị hại.

Trong nhiều năm liền, trên địa bàn tỉnh Long An liên tục xảy ra những vụ kẻ gian đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm, rạch mùng, giật dây chuyền và các loại nữ trang khác của chị em phụ nữ khi đang say ngủ... Trong nhiều vụ, kẻ gian còn giật ĐTDĐ và sàm sỡ với phụ nữ trước khi tẩu thoát (người dân địa phương gọi những kẻ trộm kiểu này là “ma nhớt”). Đầu năm 2007, Công an tỉnh Long An thành lập ban chuyên án nhưng đến tháng 4.2009 mới bắt quả tang Hồ Tấn Lộc, Hồ Hồng Vũ đột nhập vào nhà dân giật dây chuyền, sau đó bắt tiếp nhiều “ma nhớt” khác.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.