Đường dây ‘gái gọi’ cao cấp lãnh án

02/10/2014 00:30 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử, sáng 1.10, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ xét xử 14 bị cáo trong đường dây “gái gọi” ở các nhà nghỉ, khách sạn tại TP.Cần Thơ đã kết thúc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Hồng Thụy Châu 7 năm tù, Vũ Bá Long 6 năm tù và Phạm Cao Thanh 5 năm tù, cùng về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm. 11 bị cáo còn lại gồm Phạm Công Quốc, Nguyễn Hữu Đạt, Trương Văn Khải, Bùi Xuân Sỹ, Trần Phát Của, Mã Quân Phương, Võ Thị Thang, Võ Thị Trúc Linh, Võ Thị Hồng Nga, Nguyễn Hữu Hiệp và Thôi Thanh Tuyền bị tuyên phạt từ 1 - 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, Phan Hồng Thụy Châu là quản lý khách sạn Thái Dương, Nguyễn Hữu Đạt là chủ khách sạn Ngọc Mai 1, Phạm Công Quốc là quản lý khách sạn Thanh Tùng (cùng tọa lạc tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã cấu kết với một số bảo vệ khách sạn, xe ôm, taxi… để hình thành đường dây môi giới mại dâm và chứa mại dâm. Khi khách yêu cầu, các quản lý, tiếp tân của các khách sạn trên gọi điện cho Võ Thị Thang (chủ nhà trọ cho gái bán dâm thuê) điều “đào” đến phục vụ. Tối 21.9.2013, lực lượng công an kiểm tra 2 khách sạn Thái Dương và Ngọc Mai 1, bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và phanh phui đường dây này.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.