Đuổi theo bắt ghen khiến người tình của vợ tử vong

13/01/2015 15:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Nguyễn Văn An (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị TAND quận Bình Tân xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người.

(TNO) Ngày 13.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Nguyễn Văn An (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị TAND quận Bình Tân xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người.

HĐXX nhận định, tội danh của bị cáo trong vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Song những vấn đề này cấp phúc thẩm không thể bổ sung nên cần hủy án giao về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại theo thủ tục chung.

Theo cáo trạng, vợ bị cáo An là nhân viên phục vụ một quán ăn trên đường Vành Đai Trong tại quận Bình Tân. Chiều 2.11.2013, anh Nguyễn Chí Nam (bạn vợ An) đến quán này nhậu với một số bạn bè. Đến tối, Nam lấy xe máy chở vợ An đến một quán khác ở quận 6 nhậu tiếp. Nhậu xong, Nam rủ vợ An đi khách sạn. Khuya, từ khách sạn ra, Nam chở vợ An lưu thông trên đường Vành Đai Trong.

Ngay lúc này, An chạy xe phát hiện Nam chở vợ mình bèn đuổi theo. Đến một đoạn thì tăng ga cho xe kè sát bên tay trái xe Nam, yêu cầu dừng xe để hỏi chuyện. Thấy An đuổi theo, Nam tăng ga bỏ chạy. Do hai xe lưu thông sát nhau nên dẫn đến va chạm, cùng ngã làm Nam và vợ An bất tỉnh.
Người dân đưa Nam đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Nam tử vong. An cũng bị xây xát nhẹ và sau đó ra công an đầu thú. Kết luận giám định xác định Nam chết do đa chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.