Dùng “bom bẩn” khủng bố con nợ, 4 người bị lập hồ sơ xử lý

23/07/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Một nhóm bốn người vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) lập hồ sơ xử lý do có hành động dùng "bom bẩn" gồm dầu luyn trộn tiết lợn, mắm tôm và cá thối đổ vào cửa nhà bà Nhung ở P.Vĩnh Phúc (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) nhằm gây áp lực để con nợ phải thanh toán tiền.

(TNO) Ngày 23.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với Lâm Tuấn Đạt (27 tuổi, ở P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), Nguyễn Anh Đạt (23 tuổi, quê quán tỉnh Tuyên Quang), Đỗ Đức Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Liên Hiệp, H.Phúc Thọ TP.Hà Nội) và Đặng Xuân Khu (38 tuổi, ở phố Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về hành vi “Gây ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh chung”.

>> Bắt nhóm ném “bom bẩn” vào nhà con nợ
>> Em nợ tiền, anh bị khủng bố bằng “bom bẩn”
>> Một gia đình bị khủng bố bằng “bom bẩn” suốt 4 năm
>> Dùng “bom bẩn” dằn mặt giám đốc
>> Côn đồ dùng “bom bẩn”, “bom xăng” để đòi nợ

Liên quan tới vụ việc, hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra làm rõ, trước đây thông qua các mối quan hệ xã hội, chị Nguyễn Thị Nga (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) là con gái bà Nhung ở P.Vĩnh Phúc (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) có vay nợ Khu 100 triệu đồng để làm ăn. Đã quá hạn, Khu đòi nhiều lần mà chị Nga chưa trả nợ.

Qua tìm hiểu, Khu biết được nơi ở của bà Nhung nên đã nhiều lần tới nhà bà Nhung thông tin về món nợ chị Nga và nhờ gia đình nói giúp, nhưng đều bất thành.

Sau nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin hăm họakhủng bố nếu chị Nga không thanh toán hết số nợ, gia đình bà Nhung sẽ không được sống yên ổn, liên tiếp nhiều ngày trong tháng 5.2013, Khu đã chỉ đạo đàn em là Tuấn Đạt, Anh Đạt, Đức Tuấn dùng "bom bẩn" gồm dầu luyn trộn tiết lợn, mắm tôm và cá thối đổ vào cửa nhà bà Nhung.

Theo thông tin ban đầu, hiện nhóm người trên đã khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.