Đốt nhà vì bị ngăn lấy vợ

19/06/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Bị mẹ phản đối về việc đòi cưới một phụ nữ nghi nghiện ma túy, người con liền đổ xăng ra nhà rồi bật lửa đốt.

Vụ việc xảy ra vào chiều 18.6 tại nhà số D4/20 Nguyễn Thị Tú, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, Võ Văn Tình (27 tuổi) đi cùng một cô gái tên L.Đ.D.T (24 tuổi) về nhà giới thiệu với mẹ là bà Nguyễn Thị Thoa (71 tuổi) và xin cưới.

Đốt nhà vì bị ngăn lấy vợ
Căn nhà bị lửa thiêu rụi, đổ sập

Thấy T. có biểu hiện lạ thường và nghi T. nghiện ma túy nên bà Thoa phản đối, đồng thời khuyên Tình nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

Cho rằng mẹ đã ngăn cản không cho mình lấy vợ, Tình to tiếng chửi bới rồi lấy xăng trong xe máy tưới khắp nhà, bật lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội thiêu rụi và làm đổ sập toàn bộ căn nhà cấp bốn trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Sau khi đốt nhà, Tình lấy xe máy chở bạn gái bỏ đi.

Tin, ảnh: T.N.T

>> Bị cưỡng chế, bèn đốt nhà
>> Người Việt ra tòa vì đốt nhà ở Anh
>> Truy bắt bọn côn đồ đánh người, đốt nhà
>> Người dân tố bị côn đồ phóng hỏa đốt nhà
>> Tưới xăng đốt nhà vì… vợ đòi ly hôn
>> Nghịch tử đốt nhà
>> Nhậu say, đốt nhà
>> Phóng hỏa đốt nhà, làm 5 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.