Đề nghị truy tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh

09/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 8.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Cục Điện ảnh, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 4 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm:

Ngày 8.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Cục Điện ảnh, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 4 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: ông Lê Ngọc Minh - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7;  bà Trần Thị Kim Phụng - nguyên kế toán Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền - nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước Q.Ba Đình (Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 - 2011, một số lãnh đạo Cục Điện ảnh và nhân viên Kho bạc Nhà nước Q.Ba Đình đã có nhiều sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện để Phạm Thanh Hải - nguyên kế toán Phòng Kinh tế kỹ thuật Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7 giả mạo chữ ký, lập khống chứng từ “rút ruột” hơn 36 tỉ đồng công quỹ của Cục Điện ảnh rồi bỏ trốn. Trong đó, ông Lê Ngọc Minh, là chủ tài khoản Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7, đã trực tiếp ký vào 45 chứng từ do Hải lập khống nhưng không kiểm tra. Bà Trần Thị Kim Phụng không làm tròn trách nhiệm trong việc đối chiếu trực tiếp số liệu của Cục Điện ảnh với số liệu của kho bạc. Hai kế toán viên của Kho bạc Nhà nước Q.Ba Đình đã tùy tiện cho Hải mượn chứng từ mang về.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng làm rõ những sai phạm của một số lãnh đạo Cục Điện ảnh, Kho bạc Nhà nước Q.Ba Đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã chuyển hồ sơ để các cơ quan chức năng xử lý về hành chính.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.