Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang

21/12/2012 03:20 GMT+7

Ngày 20.12, Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can là cán bộ, công chức TP.Long Xuyên về tội “cố ý làm trái…”.

Ngày 20.12, Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên Huỳnh Giang Sơn cùng hàng loạt cán bộ cấp thành phố như Hồ Đăng Chiến (nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Long Xuyên); Trần Thiện Tích (nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Long Xuyên); Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên) và Lý Thanh Tùng (nguyên Phó giám đốc); Nguyễn Thị Tư (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Long Xuyên) và Nguyễn Hùng Phong (nguyên Phó phòng); Nguyễn Vĩnh Khánh (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên), Nguyễn Văn Chí (nguyên Phó đội trưởng Đội trật tự đô thị TP.Long Xuyên); nguyên bộ sậu chủ chốt của P.Mỹ Phước gồm Lê Văn Hương (nguyên Chủ tịch UBND), Nguyễn Thành Tâm (nguyên Bí thư Đảng ủy) và Phạm Văn Đông (nguyên Chủ tịch HĐND); Phạm Xuân Gia (nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Quý); Võ Duy Cương (nguyên Phó bí thư Đảng ủy P.Bình Khánh) cùng một số bị can khác là cán bộ, công chức TP.Long Xuyên về tội “cố ý làm trái…”.

Theo kết luận điều tra, các bị can trên đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, cho phép tách thửa, định vị trí đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu thuế đất… sai quy định; phê duyệt 7 khu dân cư, các dự án chưa được cơ quan chức năng quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất cho chủ đầu tư; một số trường hợp không làm hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ làm hợp đồng ủy quyền, hoặc hạ thấp giá trị hợp đồng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích trốn thuế…

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.