Đậu xe sai chỗ, tự xưng công an “lòe” đoàn kiểm tra

11/04/2012 14:18 GMT+7

(TNO) Khi bị kiểm tra, Tuấn móc một tấm thẻ màu đỏ, tự xưng là công an trước mặt lực lượng chức năng của Ban An toàn giao thông phường Phú Hòa (TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

(TNO) Khoảng 23 giờ ngày 10.4, trong lúc tuần tra, Ban An toàn giao thông (gồm lực lượng công an, quân sự, giao thông đô thị) phường Phú Hoà , TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện xe ô tô mang biển số 52F-8378 đậu chắn ngang vỉa hè bên cạnh cơ sở massage Hoàng Cung (đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa).

Thấy xe đậu sai quy định, lực lượng chức năng yêu cầu nhân viên bảo vệ massage gọi chủ xe ra để lập biên bản.

Hơn 1 giờ sau, một thanh niên xuất hiện và luôn miệng quát mắng lực lượng chức năng.

Người này còn rút một tấm thẻ màu đỏ từ trong bóp ra tự xưng là công an.

Một lúc sau, Đội Điều lệnh, Công an tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường để kiểm tra và xác định người thanh niên này không phải là công an.

Sau một hồi cự cãi, người thanh niên này đã ký tên Tăng Thanh Tuấn vào biên bản vi phạm.

Sáng 11.4, chúng tôi đã có mặt tại UBND phường An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) đề nghị gặp ông Tuấn để làm rõ vụ việc. Ông Tuấn chỉ nói “Chờ tôi một chút” rồi bỏ đi.

Ông Tống Văn Năm, Chủ tịch UBND phường An Phú, xác nhận ông Tăng Thanh Tuấn là cán bộ địa chính - xây dựng đã công tác ở phường nhiều năm.

Ông Năm nói sẽ xem xét vụ việc liên quan đến ông Tuấn. 


Ông Tăng Thanh Tuấn (trái, áo trắng) dùng dằng một hồi lâu mới chịu ký vào biên bản vi phạm 


Chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định 

Tin, ảnh: Tuy Phong

>> Giả danh công an
>> Giả danh công an để trộm
>> Giả danh thanh tra đi trấn tiền của người dân
>> Bắt kẻ lừa đảo “chạy” trường công an
>> Giả danh công an chiếm đoạt tài sản
>> Bắt băng giả danh công an chặn xe công nhân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.