Đánh chết hàng xóm, lãnh án 8 năm tù

12/09/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 12.9, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Trọng (31 tuổi, trú ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định) 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đánh chết hàng xóm, lãnh án 8 năm tù
Bị cáo Trọng tại phiên tòa

Đồng thời, bị cáo Trọng phải có trách nhiệm bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại, cấp dưỡng 700 ngàn đồng/tháng, nuôi con trai của nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 5.4.2014, tại thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, sau khi đã uống rượu không còn làm chủ được bản than, giữa Trọng và Trần Xuân Việt (hàng xóm của Trọng) xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau. Sau đó, Trọng cầm gậy và Việt cầm rựa xông vào tấn công nhau.

Trọng nhanh tay dùng cây gỗ đánh vào vùng thái dương phải của Việt gây vỡ lún xương sọ vùng trán thái dương phải, chảy máu nội sọ chèn ép não dẫn đến tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Chích điện giết người tình, lãnh án tù chung thân
>> Kẻ giết người trong quán nhậu lãnh án tử hình
>> Giết người yêu rồi tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.