Đâm chết anh ruột do bỏ nhậu nửa chừng

13/03/2015 10:57 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chồn (32 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chồn (32 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân là anh ruột của Chồn tên Nguyễn Văn Hí (44 tuổi, ngụ cùng ấp).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 12.3, anh Hí tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Chồn và người anh rể. Đến khoảng 11 giờ, Chồn xin nghỉ nhậu nhưng anh Hí và người anh rể không chấp nhận. Bực tức, Chồn bỏ về nhà gần đó lấy rượu uống một mình.
Thấy vậy, anh Hí liền chửi Chồn. Lời qua tiếng lại, anh Hí sang nhà dùng cây đánh Chồn, Chồn bỏ chạy.
Một lúc sau, Chồn giấu dao trong túi quần sang nhà anh Hí để nói chuyện. Tại đây, Chồn dùng dao đâm trúng anh Hí chết tại chỗ.
Ngay sau đó Công an huyện Trảng Bàng đã bắt giữ Chồn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.