Đâm bạn chết lúc nửa đêm

19/07/2014 12:01 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ 15 phút sáng 19.7 tại ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết.

(TNO) Khoảng 1 giờ 15 phút sáng 19.7 tại ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết.

Vào thời điểm trên, sau khi nhậu xong tại một quán ốc trên đường Yersin (Đà Lạt), Nguyễn Phú Khánh (26 tuổi, ngụ đường Trần Thái Tông, phường 10, Đà Lạt) lái xe máy chở bạn tên Phi; Huỳnh Quốc Bình (18 tuổi) chở Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt) về nhà.

Khi tới ngã ba Chi Lăng, xe của Khánh hết xăng, nên Khánh dắt xe tìm cây xăng.

Trên đường dắt xe, Khánh gặp Võ Ngọc Sỹ (27 tuổi, bạn cùng xóm với Khánh, hành nghề xe ôm) nên xin xăng.

Trong khi Sỹ hút xăng cho Khánh thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, Bình và Tuấn lao vào đánh Sỹ. Bị đánh hội đồng, Sỹ rút dao đâm Khánh nhiều nhát vào ngực khiến Khánh tử vong.

Sáng cùng ngày, Công an TP.Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Võ Ngọc Sỹ để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Đâm bạn chat rồi trốn truy nã 7 năm
>> Đâm bạn học, tù chung thân
>> Đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.