Đắk Lắk: Truy tố 4 bị can trong vụ khai thác gỗ trái phép

09/09/2005 00:01 GMT+7

Đó là Tạ Quốc Tiến, lái xe, thường trú tại TP Buôn Ma Thuột; Nguyễn Cao Luân, công nhân đội khai thác của Xí nghiệp Tư doanh chế biến gỗ ván sàn Krông Buk; Bùi Văn Bảo và Nguyễn Văn Hưng, nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật Lâm trường Thuần Mẫn, bị truy tố theo quyết định ngày 8/9/2005 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk về những vi phạm trong vụ khai thác trái phép gần 200m3 gỗ ở Lâm trường Thuần Mẫn (huyện Ea H'leo), từ ngày 20 - 29/3/2005.

Bùi Văn Bảo và Nguyễn Văn Hưng đã hướng dẫn hiện trường khai thác không có thiết kế búa bài cây cho lực lượng của Xí nghiệp Tư doanh chế biến gỗ ván sàn Krông Buk tiến hành khai thác với khối lượng 182,37m3 gỗ nhóm 2 và 3; giá trị thiệt hại 379 triệu đồng.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.