'Đại gia' vật liệu xây dựng lãnh 18 năm tù vì lừa tiền tỉ

04/12/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Duy Hiền (32 tuổi, trú khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vợ chồng Hiền từng được người dân địa phương tin tưởng là “đại gia” vật liệu xây dựng khi điều hành Công ty TNHH Nam Bình (đóng ở thị trấn Ái Nghĩa, chồng làm giám đốc nhưng trên thực tế do Hiền điều hành), khi công ty này có chiêu thức mua bán rất “dễ chịu”.

Cụ thể, Hiền dùng thủ đoạn bán vật liệu xây dựng với giá thấp hơn so với các đại lý cùng lĩnh vực ở địa phương, từ đó giao kết hợp đồng kiểu khách hàng trả tiền trước, khi nào công trình khởi công sẽ có ô tô tải chở vật liệu tới…

Bằng thủ đoạn này, tính từ cuối năm 2011 đến tháng 4.2012, Hiền chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,9 tỉ đồng của 38 khách hàng, sau đó bỏ trốn; chưa kể khoản nợ cước vận chuyển, tiền bốc vác hơn 200 triệu đồng.

Sau khi biết tin, nhiều khách hàng phẫn nộ kéo đến đập phá công ty, đồng thời gửi hàng chục đơn thư đến Công an huyện Đại Lộc tố cáo vợ chồng Hiền.

Đến đầu năm 2014, Hiện mới bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam.

Ngoài án tù giam, Hiền còn bị HĐXX buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của khách hàng.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt tài sản bị đề nghị 34 năm tù
>> Bắt một luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Điều tra một quân nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nguyên phó phòng TN-MT chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam chấp hành viên chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.