Đã bắt được 2 bị can bỏ trốn khi đang chữa bệnh tại bệnh viện

18/01/2018 14:48 GMT+7

Sau 6 ngày trốn khỏi bệnh viện, 2 bị can tại Quảng Ninh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa trở lại trại giam.

Ngày 18.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt được 2 bị can bỏ trốn khi đang điều trại tại bệnh viện là Nguyễn Minh Thành (28 tuổi, trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) và Hoàng Cao Cường (30 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, bị can Nguyễn Minh Thành bị Công an thành phố Hạ Long bắt khẩn cấp ngày 22.11.2017 về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. 
Hoàng Cao Cường bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 30.8.2017.
Như Thanh Niên đã đưa, rạng sáng 12.1, Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường lợi dụng việc được điều trị tại khoa các bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đã phá khóa, cùng nhau bỏ trốn.
Ngày 14.1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy nã đối với Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau 6 ngày bỏ trốn, Cường bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Bình còn Thành bị bắt tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.