Cướp tài sản do trả 'thù lao' quá ít khi quan hệ đồng tính

14/10/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Chiều 14.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Bình Dương) phối hợp cùng PC52 Cần Thơ bắt Nguyễn Chí Tấn (19 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) theo lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản .

Theo hồ sơ công an, khoảng đầu năm 2012, Tấn quen với ông N.V.D. (ngụ cùng huyện, là người đồng tính).

Ông D. thường tổ chức ăn nhậu sau đó cùng với Tấn quan hệ đồng tính. Mỗi lần quan hệ ông D. trả “thù lao” cho Tấn khoảng 200.000 đồng.

Tuy nhiên thời gian sau này, mỗi lần quan hệ đồng tính ông D. chỉ trả cho Tấn có 50.000 đồng khiến Tấn bực tức và tìm kiếm ông D. để đánh dằn mặt.

Tháng 3.2012, Tấn rủ thêm 2 người bạn (hiện đã bị khởi tố) chặn đường đánh ông D. bất tỉnh rồi cướp một dây chuyền vàng mang đi bán được 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, truy xét, Công an huyện Cờ Đỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng Tấn đã bỏ trốn lên Bình Dương làm công nhân cho một xưởng cưa ở huyện Dầu Tiếng.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Ân ái với bạn trai, nam thanh niên bị cướp iPhone, dây chuyền vàng
>> Truy bắt tên cướp tài sản trốn trại
>> Bắt nhanh nhóm dùng súng uy hiếp cướp tài sản của tài xế
>> Tử hình kẻ giết bác dâu, cướp tài sản
>> Bắt giữ 2 kẻ chuyên gây mê cướp tài sản
>> Điều tra vụ giết lái xe ôm cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.