Cướp súng, thẻ ngành của cảnh sát hình sự

13/07/2013 11:00 GMT+7

Theo Công an TX.Thuận An (Bình Dương), khoảng 15 giờ ngày 12.7, anh Nguyễn Trung Chánh (tài xế taxi Bình Dương) và Nguyễn Văn Quý (khách đi xe) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và Quý kêu hàng chục thanh niên đến đánh Chánh.

Lúc này,  thiếu úy Võ Văn Sơn (trinh sát hình sự Công an TX.Thuận An) đi ngang qua nên dừng lại can thiệp. Thiếu úy Sơn đã móc thẻ ngành và nổ súng chỉ thiên để ngăn chặn nhóm thanh niên đang hỗn chiến, nhưng chúng đã dùng dây xích đánh anh, sau đó cướp luôn thẻ ngành và súng.

Ngay sau đó, Công an TX.Thuận An đã huy động hàng chục cảnh sát đến hiện trường bắt giữ Quý cùng 5 nghi can, thu hồi khẩu súng và thẻ ngành.

Đỗ Trường

>> Lâm tặc tấn công, cướp súng kiểm lâm
>> Đã vi phạm còn lao xe vào cảnh sát
>> Đã vi phạm còn thách thức cảnh sát giao thông
>> Cảnh sát vất vả với “ma men”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.