Cướp giật tài sản làm chết người

25/07/2013 10:41 GMT+7

(TNO) Ngày 24.7, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hùng (tức Hùng “mát”, 21 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

(TNO) Ngày 24.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hùng (tức Hùng “mát”, 21 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 đồng bọn của Hùng, gồm: Võ Thành Long (tức Long “heo”, 18 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Lâm Văn Trung (tức Trung “chuột”, 22 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Hoàng Hạnh (tức Hạnh “rùa”, 21 tuổi, H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 14.4, Hạnh đi xe Wave chở Long; Hùng chạy xe Yamaha Exciter chở Trung rảo trên quốc lộ 22 “săn mồi”.

 Cướp giật làm chết người
Từ trái qua: Hùng, Long, Trung và Hạnh

Khi đến Ngã tư Giếng Nước (H.Hóc Môn), cả bốn phát hiện anh T.V.Thanh đi xe Air Blade chở chị N.T.Phấn đeo túi xách. Bám theo đến trước khu vực cổng nghĩa trang Tân Xuân (H.Hóc Môn), Hạnh đã ép xe anh Thanh vào lề đường để Long giật túi xách của chị Phấn.

Do bị ép, xe của anh Thanh bị lạc tay lái lao vào lề đường đụng hố ga, ngã xuống đường khiến 2 người bị trọng thương.

Sau đó, cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Phấn không qua khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Bắt 2 tên cướp giật tài sản của người nước ngoài
>> Bắt kẻ chuyên cướp giật tài sản
>> Tài xế taxi truy bắt 2 nghi can cướp giật tài sản người nước ngoài
>> Bắt nhóm gây ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.