Cụ ông 71 tuổi 'làm' bé gái 13 tuổi có thai rồi ghi nhật ký

28/07/2014 18:49 GMT+7

(TNO) Biết các bé gái thích quà bánh, cụ ông 71 tuổi đã rủ các cháu vào phòng làm chuyện người lớn rồi cho tiền.

Bệnh hoạn hơn, người đàn ông còn ghi chép cẩn thận ngày giờ, số tiền cho các nạn nhân.

Ngày 28.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 20 năm tù đối với Huỳnh Văn Siêng (71 tuổi, ngụ Bến Tre) về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, nơi Huỳnh Văn Siêng ở gần trường học nên lúc rảnh rỗi, các bé gái trong vùng thường kéo đến đây chơi. Lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của các cháu, Siêng đã dùng tiền dụ dỗ để các bé gái cho mình quan hệ tình dục.

Kể từ năm 2013, Siêng đã nhiều lần rủ hai cháu N.T.T.N. và P.T.H.P. (cùng sinh năm 2000) vào phòng ngủ để giao cấu rồi cho tiền. Tổng cộng Siêng đã 17 lần quan hệ với 2 cháu P., N. và cho số tiền hơn 15 triệu đồng.

Trong những lần quan hệ với cháu N., Siêng đã làm bé gái này mang thai.

Ngày 21.9.2013, phát hiện cháu ngoại có biểu hiện bất thường, bà của cháu N. gặng hỏi và phát hiện sự việc. Sau khi bà này tố cáo với chính quyền thì Siêng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khám xét trong nhà của Siêng, cơ quan điều tra thu giữ một quyển vở học sinh ghi rõ ngày giờ, số tiền cho các nạn nhân sau mỗi lần giao cấu.

Sau hơn 1 tháng trời trốn chui trốn nhủi ở Lâm Đồng, Siêng bị bắt giữ và trả giá cho hành động sai trái của mình.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Bắt khẩn cấp hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt 'yêu râu xanh' 82 tuổi hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, 'yêu râu xanh' lãnh án
>> Bắt khẩn cấp tên hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.