Côn đồ giả danh nhà báo

15/09/2011 01:33 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Tuấn Cường (SN 1984, ngụ số 49C Nguyễn Văn Trỗi, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) về hành vi giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản. Cường còn bị đề nghị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1.9.2010, Cường dùng ĐTDĐ (số máy 01252057390) gọi cho ông Huỳnh Long Hà (chủ một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ) tự xưng là Tuấn, phóng viên Báo Cần Thơ, đang được phân công điều tra để viết bài về vụ ông Hà hiếp dâm nhân viên, đặt điều kiện nếu ông Hà đưa 30 triệu đồng để lo cho các “sếp” thì sẽ bỏ qua chuyện này. Sau nhiều lần thương lượng, “PV Tuấn” đồng ý giảm xuống còn 15 triệu đồng.

Ông Hà tố cáo hành vi trên đến Công an Q.Ninh Kiều, kèm theo các tin nhắn, các cuộc gọi đến từ số máy của “PV Tuấn” còn lưu lại trong máy và 3 CD ghi âm lại các cuộc trao đổi giữa 2 người.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định người sử dụng số ĐTDĐ trên là Lê Tuấn Cường, làm nghề tài xế.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT còn phát hiện trước đó Cường đã cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cố ý gây thương tích.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.