Chơi lô đề, cuỗm luôn két sắt của chồng và anh chồng

22/02/2012 16:31 GMT+7

(TNO) Ngày 22.2, thiếu tá Nguyễn Võ Đông Hòa, Phó trưởng Công an P.Tam Phú, Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công an vừa phá một vụ trộm cắp tài sản mà thủ phạm chính là người thân trong nhà.

(TNO) Ngày 22.2, thiếu tá Nguyễn Võ Đông Hòa, Phó trưởng Công an P.Tam Phú, Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công an vừa phá một vụ trộm cắp tài sản mà thủ phạm chính là người thân trong nhà.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21.2, hai anh em ruột Hoàng Công Thành (SN 1967) và Hoàng Hiếu Nam (1966, ở cạnh nhà nhau tại P.Tam Phú) đã đến công an phường trình báo mất két sắt với số tài sản hơn 600 triệu đồng.

Tài sản trong két sắt của anh Thành là 400 triệu đồng bao gồm 80 triệu đồng, 300 USD, dây chuyền vàng… và tài sản trong két sắt của anh Nam là 200 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ trộm chỉ có Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ anh Thành) có mặt tại nhà.

Nhận được tin báo, thiếu tá Hòa đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo các lực lượng, cảnh sát khu vực điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã tìm ra dấu vết của thủ phạm đột nhập, cuỗm két sắt chính là Thanh.

Thanh khai nhận, do làm ăn thua lỗ và chơi lô đề, thiếu nợ lên tới 1 tỉ đồng, trong lúc chồng và anh chồng đi vắng, Thanh đã gọi Mai Chí Dũng (SN 1991) và Nguyễn Thanh Phong (1992) cùng ngụ tại P.Linh Tây (Q.Thủ Đức) tới chở hai két sắt trên tới nhà Nguyễn Đình Trường, em ruột của Thanh, (SN 1972) ngụ tại P.Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cất giấu.

Ngày 22.2, Công an P.Tam Phú có mặt tại nhà Trường, khám xét thu giữ tang vật.

Hiện Công an P.Tam Phú đã chuyển giao các Thanh, Dũng, Phong về Công an Q.Thủ Đức để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nói trên. 

Nguyễn Oanh

>> Người nước ngoài trộm tiền
>> Nữ quái trộm ô tô sa lưới
>> Khởi tố 3 kẻ trộm hàng công ty
>> Phá băng gây ra 32 vụ trộm máy biến áp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.