Được biết, năm 2001, Ko Kab Ok sang Việt Nam, sau đó quen biết vợ chồng Shin Sang Ha - Nguyễn Thị Hồng Yến (trú ở ngõ 354 đường Trường Chinh) rồi cùng hùn vốn mở bar karaoke Cheers với các doanh nhân người Hàn Quốc: Pyon Hee On, Le Sang Mu, Kuan Jon Mu, riêng Ko Kab Ok góp vốn 30.000 USD, Hồng Yến đứng tên giấy phép kinh doanh bar karaoke Cheers. Cơ quan điều tra cho biết, qua việc thẩm vấn 47 nữ tiếp viên bán dâm và 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự: má mì Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1974); Trịnh Hoàng Duy (Giám đốc điều hành khách sạn Thúy Quỳnh); Nguyễn Xuân Đức và Nguyễn Như Tuấn Anh (cùng là nhân viên thu ngân của bar karaoke Cheers), tất cả đều khai nhận Ko Kab Ok là chủ điều hành của "động" karaoke Cheers.
Chiều 31/5, tại cơ quan công an, sau gần hai ngày thẩm vấn, Ko Kab Ok vẫn không nhận tội môi giới mại dâm, mà cho rằng bà Nguyễn Thị Hồng Yến là người điều hành chính ở bar karaoke Cheers và y chỉ là người “tiếp thị”. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng đã có đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi môi giới mại dâm của Ko Kab Ok và đang đề nghị Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn lệnh tạm giam.
Việt Chiến
Bình luận (0)