Cán bộ địa chính và trưởng thôn câu kết chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng

07/10/2018 12:46 GMT+7

Lợi dụng quá trình kiểm kê tài sản để giải phóng mặt bằng, cán bộ địa chính xã và trưởng thôn ở Thanh Hóa đã câu kết với nhau, lập hồ sơ khống chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền của Nhà nước.

Ngày 7.10, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nghi phạm chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng của Nhà nước.
Các nghi phạm bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, gồm: Hoàng Văn Sơn (35 tuổi), cán bộ địa chính xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương và Bùi Ngọc Dũng (33 tuổi), trưởng thôn 3, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.
Theo điều tra của Công an huyện Quảng Xương, năm 2016, xã Quảng Lộc quy hoạch điểm dân cư mới nên triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm kê tài sản để đền bù, giải phóng mặt bằng, Hoàng Văn Sơn và Bùi Ngọc Dũng đã câu kết với nhau lập nhiều hồ sơ khống làm tăng diện tích bồi thường của các hộ dân ở thôn 3, xã Quảng Lộc. Qua đó, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng của Nhà nước.
Hiện vụ án đang được Công an huyện Quảng Xương mở rộng, điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.