Cấm xuất, nhập khẩu mẫu vật tê giác và voi châu Phi

09/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 8.12, ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc phụ trách Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam (Cites) cho biết, Bộ NN-PTNT đang xin ý kiến các bộ, ngành để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định cấm nhập khẩu mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước Cites, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

Theo dự thảo, Việt Nam sẽ cấm nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán mẫu vật tê giác trắng, tê giác đen (bao gồm: sừng, bộ phận, dẫn xuất, sản phẩm chế tác từ tê giác) và các mẫu vật voi châu Phi như ngà, bộ phận, dẫn xuất, sản phẩm chế tác từ voi. Các mẫu vật nêu trên chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam để làm mẫu vật phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, trưng bày vườn thú, triển lãm, biểu diễn xiếc, thực thi pháp luật, trao đổi mẫu vật giữa cơ quan Cites các nước thành viên. 

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.