Cãi chuyện con cái, vợ đạp chồng; chồng đâm vợ chết

02/12/2015 14:51 GMT+7

Ngày 2.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Long Phú, Sóc Trăng) 13 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Bưởi (41 tuổi, vợ của Sơn).

Ngày 2.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Long Phú, Sóc Trăng) 13 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Bưởi (41 tuổi, vợ của Sơn).

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Trường Sơn bị áp giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh PhongBị cáo Nguyễn Vĩnh Trường Sơn bị áp giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong
Theo cáo trạng, tối 8.6, trong lúc ăn cơm, vợ chồng Sơn xảy ra mâu thuẫn và cự cãi chuyện con gái của mình bị cậu ruột đánh. Trong lúc giằng co, nạn nhân dùng chân đạp vào người Sơn, chị Bưởi còn cầm dao đe dọa đâm Sơn.
Bị vợ làm đau, tức tối người chồng giật được con dao và đâm vào ngực chị Bưởi, khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà dẫn đến tử vong tại chỗ.
Sau đó, Sơn dùng dao tự đâm vào ngực của mình để tự sát nhưng được hàng xóm phát hiện kịp thời đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu nên thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.