Buồn chuyện gia đình, mẹ giết con rồi tự tử

16/03/2015 19:57 GMT+7

(TNO) Chiều 16.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Tú Anh (24 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội giết người.

(TNO) Chiều 16.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Tú Anh (24 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội giết người.
Tú Anh bị áp giải tới phiên tòa xét xử sơ thẩm
Tú Anh bị áp giải tới phiên tòa xét xử sơ thẩm
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong gia đình giữa bị cáo và chồng từ trước, chiều 27.10.2014, Tú Anh lấy thuốc bảo vệ thực vật uống tự tử. Khi uống xong, Tú Anh nằm trên giường chờ ngấm thuốc, lúc này bé S.T.K.B (2 tuổi) chạy vào phòng nằm cạnh mẹ. Thấy vậy, Tú Anh nảy sinh ý định giết cháu B. để hai mẹ con cùng chết chung.
Theo đó, người mẹ đã nhẫn tâm cho con uống phần thuốc bảo vệ thực vật còn thừa lại. Một lúc sau, 2 mẹ con cùng nôn ói, Tú Anh quay ra ngoài thấy cây dao gần đó nên đã lấy đâm vào ngực của con. Sau đó, Tú Anh đã cắt mạch máu tay rồi ngất đi.
Đến 18 giờ cùng ngày, mẹ chồng Tú Anh vào phòng bồng cháu nội đã phát hiện sự việc, tri hô để mọi người đưa mẹ con chị Tú Anh đi cấp cứu. Bé B. đã chết do mất máu cấp, chị Tú Anh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy kịch đến tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.