Bùi Tiến Dũng đã nhận phần lớn các hành vi phạm tội

10/08/2006 00:09 GMT+7

Hai cán bộ khác của Bộ GTVT bị hình thức kỷ luật nặng hơn Chiều 9/8, trong cuộc gặp mặt một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Cục Chính trị (Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an) cho biết, CQĐT đã có đủ tài liệu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Tiến Dũng về 4 tội danh đã khởi tố và Bùi Tiến Dũng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo dự kiến, ngày 20/8 tới, Bộ Công an sẽ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả điều tra vụ án tiêu cực tại PMU 18, vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi, Nguyễn Lâm Thái, vụ cá độ bóng đá và sẽ báo cáo kết quả xác minh có hay không sự liên quan của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đến đường dây chạy án...

Liên quan đến trách nhiệm của cơ quan Đảng và các cán bộ tại Bộ GTVT để xảy ra vụ bê bối PMU 18, ngày 8/8, Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế T.Ư đã công bố quyết định nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với hai cá nhân là ông Phạm Tăng Lộc, Đảng ủy viên cơ quan Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-cán bộ; ông Nguyễn Ngọc Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ, Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông. Đồng thời, Đảng ủy Khối cũng ra quyết định cảnh cáo tập thể Đảng ủy cơ quan Bộ Giao thông vận tải khóa 14 (nhiệm kỳ 2001-2005).

Lãnh đạo Cục Chính trị cũng cho biết, hiện nay Bộ Công an đang khẩn trương xây dựng đề án thành lập lực lượng cảnh sát môi trường. Nhiều khả năng Cục Cảnh sát đô thị và môi trường sẽ được thành lập trong thời gian tới để đấu tranh trấn áp tội phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Trên cơ sở tách riêng Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm tham nhũng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ kết hợp với tuyển chọn những cán bộ, điều tra viên năng lực, phẩm chất đạo đức, Bộ Công an đã xây dựng xong đề án thành lập Cục Điều tra chống tham nhũng và dự kiến Cục này sẽ ra mắt vào tháng 9 tới đây.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.