Bóp cổ người tình đến chết rồi đòi nhảy lầu tự tử

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/01/2019 23:12 GMT+7

Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Đỗ Văn Thành đã bóp cổ người tình đến chết rồi đòi nhảy lầu tự tử từ tầng 20.

Tối 7.1, thông tin từ Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Thành (42 tuổi, trú tại tổ 4, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), nghi can gây ra vụ án mạng trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Hạ Long, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại nhà số 2009, tòa nhà A, chung cư New Life (tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), Đỗ Văn Thành đã bóp cổ chị Đỗ Thanh Bình (42 tuổi, thường trú tại tổ 9, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây ra án mạng, Thành đã trèo ra ban công tầng 20 la hét và đòi nhảy lầu tự tử.
Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Hạ Long đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, lên phương án tiếp cận, đồng thời thuyết phục Thành bỏ ý định tự tử.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trải đệm phao dưới tầng 1 đề phòng đối tượng nhảy lầu. Sau nhiều giờ thuyết phục, vận động, lực lượng công an đã khống chế được Đỗ Văn Thành.
Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Nạn nhân là chủ một cơ sở thẩm mĩ có tiếng trên địa bàn, còn nghi phạm là người đã có gia đình. Nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn tình cảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.